Hàn Quốc trình làng nguyên mẫu máy bay chiến đấu "cây nhà lá vườn" đầu tiên KF-21

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (9/4), Hàn Quốc đã công bố một nguyên mẫu của máy bay chiến đấu bản địa đầu tiên của nước này.
Nguyên mẫu đầu tiên của máy bay chiến đấu KF-X thế hệ tiếp theo của Hàn Quốc, KF-21 Boramae, trưng bày tại trụ sở Công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng của Hàn Quốc (KAI) ở Sacheon, tỉnh Nam Gyeongsang. Ảnh: Yonhap
Nguyên mẫu đầu tiên của máy bay chiến đấu KF-X thế hệ tiếp theo của Hàn Quốc, KF-21 Boramae, trưng bày tại trụ sở Công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng của Hàn Quốc (KAI) ở Sacheon, tỉnh Nam Gyeongsang. Ảnh: Yonhap

Máy bay phản lực màu xám, được đặt tên là KF-21 Boramae, đã được giới thiệu tại một buổi lễ giới thiệu được tổ chức tại trụ sở Công ty Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc ở thành phố Sacheon, miền nam Hàn Quốc, hơn 5 năm sau khi Hàn Quốc bắt đầu chương trình trị giá 8,8 nghìn tỷ won (7,9 tỷ USD) để thay thế phi đội máy bay phản lực F-4 và F-5 đã già cỗi của Không quân vào cuối năm 2015.

Tổng thống Moon Jae-in cho biết máy bay mới sẽ trở thành xương sống của Không quân Hàn Quốc, gọi việc triển khai là "mở ra kỷ nguyên mới" trong bảo vệ độc lập quốc gia và là thời điểm "mang tính bước ngoặt" trong lịch sử ngành hàng không vũ trụ.

Cơ quan mua sắm vũ khí cho biết: "Việc triển khai nguyên mẫu là một bước quan trọng trong quá trình phát triển vì nó có nghĩa là chúng tôi đang bước vào giai đoạn thử nghiệm khả năng của máy bay chiến đấu sau khi thực sự chế tạo những gì chúng tôi chỉ có trong bản vẽ".