Hàng chục nghìn du khách rời đảo ở Thái Lan để tránh bão

(PLO) - Hàng chục nghìn du khách ngày 3/1 đã rời các đảo nghỉ dưỡng Koh Phangan và Koh Tao của Thái Lan để tránh cơn bão nhiệt đới Pabuk sắp đổ bộ các đảo này.
Người dân dọc vùng duyên hải phía Nam Thái Lan sơ tán tránh bão Pabuk. Ảnh VTV
Người dân dọc vùng duyên hải phía Nam Thái Lan sơ tán tránh bão Pabuk. Ảnh VTV

AFP dẫn lời giới chức Thái Lan cho biết, dù không có lệnh sơ tán chính thức nhưng đến ngày 3/1, các đảo nghỉ dưỡng nổi  tiếng của Thái Lan đã gần như không còn người vì khách du lịch đã ồ ạt lên phà rời đảo vào đất liền. “Khoảng 30.000 đến 50.000 người đã rời khỏi các đảo kể từ sau tiệc chào năm mới”, một quan chức Thái Lan cho biết. 

Pabuk là cơn bão nhiệt đới đầu tiên xuất hiện ngoài mùa mưa tại khu vực các đảo nghỉ dưỡng của Thái Lan trong 30 năm qua. Dự kiến bão sẽ đổ bộ vào các đảo Koh Phangan, Koh Tao và Koh Samui tối 4/1 trước khi tiến vào đất liền. Cơ quan khí tượng Thái Lan dự báo bão có thể gây ra mưa to, gió mạnh và sóng biển cao tới 7m. Thái Lan cũng đã ban hành lệnh cấm bơi và tàu phà dự kiến sẽ dừng phục vụ trong thời gian này.