Hàng ngàn người Indonesia sơ tán vì núi lửa hoạt động

(PLO) - Hàng ngàn người ở một ngôi làng gần ngọn núi lửa đang hoạt động trên đảo Bali, Indonesia đang được sơ tán vì các cơn rung chấn bắt đầu xảy ra ở một số khu vực và khói bụi cũng bắt đầu bốc lên. 
Núi Agung trên đảo Bali nhả khói và phun tro bụi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Núi Agung trên đảo Bali nhả khói và phun tro bụi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, giới chức cảnh báo hoạt động núi lửa đang cấp độ 3 (gần ở mức cao nhất) ở núi Agung, phía Đông đảo Bali, đồng thời yêu cầu khách du lịch và người dân không cắm trại và leo núi trong phạm vi 6km gần miệng núi lửa. Hiện gần 6.000 người đã được di tán và con số dự kiến sẽ tăng lên. 

Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia Indonesia cho biết, hoạt động núi lửa vẫn còn rất mạnh, những dấu hiệu cho thấy mắc ma đang trồi lên trên bề mặt và gây nên những cơn địa chấn. Tuy nhiên, mặc dù được cảnh báo nhưng các chuyến bay quốc tế ở Bali vẫn hoạt động bình thường và hoạt động khai thác du lịch trên khắp hòn đảo vẫn không có mấy thay đổi.