Hàng triệu người nhập cư ở Mỹ có thể bị trục xuất

(PLO) - Chính phủ của ông Trump ngày 21/2 đã công bố những chỉ thị mới liên quan đến cuộc trấn áp những người nhập cư bất hợp pháp, mà theo đó gần như tất cả 11 triệu người nước ngoài không có giấy tờ đang ở nước này đều có thể bị trục xuất.
Một nghi phạm bị lực lượng hành pháp Mỹ bắt giữ hồi đầu tháng
Một nghi phạm bị lực lượng hành pháp Mỹ bắt giữ hồi đầu tháng

Theo AFP, Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) John Kelly đã ban hành các chỉ thị mới trong 2 bản ghi nhớ được công bố ngày 21/2. Hai bản ghi nhớ này bao gồm một số quy định khiến cho các sỹ quan tuần tra biên giới và nhân viên hải quan có thể trục xuất nhanh bất kỳ người nhập cư bất hợp pháp nào mà họ phát hiện được, trừ một số trường hợp, chủ yếu là trẻ em.

Nhóm đối tượng được xác định là ưu tiên trục xuất theo kế hoạch mới nói trên sẽ vẫn là những người nhập cư không có giấy tờ đã bị buộc tội và những người đã truy tố hay có thể đối mặt với các cáo buộc hình sự. Tuy nhiên, theo chính sách mới, những người có vẻ như ít có nguy cơ bị trục xuất dưới thời ông Barack Obama như những người chưa từng phạm tội sẽ không còn được bảo vệ. “Với việc rất hạn chế các trường hợp ngoại lệ được đưa ra trong các chỉ thị mới, DHS sẽ không loại bất kỳ nhóm đối tượng nào khỏi danh sách có thể bị trục xuất. Tất cả những người vi phạm luật di trú đều có thể bị áp dụng các quy định của Mỹ, trong đó có việc bị trục xuất khỏi Mỹ” – bản ghi nhớ cho biết. 

Các bản ghi nhớ nói trên được đưa ra sau sắc lệnh điều hành được Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành hôm 25/1 vừa qua, theo đó trao quyền cho lực lượng thực thi pháp luật của Mỹ trấn áp những người nhập cư bất hợp pháp với việc thắt chặt các quy định và xây một bức tường ở biên giới với Mexico. Trong các bản ghi nhớ mới được công bố, ông Kelly cũng yêu cầu ngay lập tức lập kế hoạch xây bức tường và tuyển dụng thêm 15.000 sỹ quan vào lực lượng hải quan, bảo vệ biên giới và cơ quan về người nhập cư. 

Kế hoạch trục xuất người nhập cư mới nói trên của Mỹ đã gây náo loạn trong các cộng đồng người nhập cư ở nước này, nơi hàng triệu người đã ở đây nhiều năm, xây dựng gia đình và sống ổn định. Các nhóm về quyền của người nhập cư trong khi đó cũng đã lên tiếng chỉ trích động thái của chính quyền, cảnh báo rằng đe dọa trục xuất hàng loạt như vậy có thể hủy hoại các gia đình đã sinh sống ở Mỹ lâu năm, đồng thời gây tổn hại tới nền kinh tế của nước này.

Lý giải về quyết định mới, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kelly cho rằng việc này là cần thiết. “Sự gia tăng lượng người nhập cư bất hợp pháp ở khu vực biên giới phía Nam đã đẩy các cơ quan và nguồn lực liên bang vào tình trạng bị áp đảo, đồng thời tạo ra một nguy cơ an ninh quốc gia đáng kể đối với Mỹ” – ông Kelly tuyên bố.

Theo thống kê của DHS, hiện có hơn 534.000 trường hợp người nhập cư đang chờ xem xét ở các tòa án trên khắp cả nước Mỹ. Ngoài ra, chỉ trong tháng 10 và 11/2016, Bộ này cũng đã phát hiện hơn 93.000 người đang cố xâm nhập vào nước này.