Hé lộ mục đích chuyến thăm Seoul sắp tới của nhà lãnh đạo Triều Tiên

(PLO) -Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, chuyến thăm Seoul của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong thời gian tới có thể thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn, từ đó tạo nên một “bước tiến lớn” trong việc cải thiện mối quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ. 
Hé lộ mục đích chuyến thăm Seoul sắp tới của nhà lãnh đạo Triều Tiên

Thông tin được đưa ra hôm nay, 4/12. Reuters dẫn lời Tổng thống Moon Jae-in cho biết thêm, ông Kim Jong Un sẽ là nhà lãnh đạo Triều Tiên đầu tiên tới thăm Hàn Quốc kể từ khi hai miền chia cắt vào năm 1948.

Hiện vẫn chưa xác định rõ thời gian chuyến thăm.

Cũng theo Reuters, đây là một chuyến thăm mang ý nghĩa lớn, bởi Hàn Quốc đang tìm cách cân bằng mối quan hệ hòa hảo với Triều Tiên, trong khi vẫn giữ được quan hệ tốt đẹp với Mỹ. 

 

Trong một động thái có liên quan, tháng trước, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ thúc đẩy một kế hoạch cụ thể với Bình Nhưỡng nhằm chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Ông Trump cũng thông báo sẽ có một cuộc gặp thượng đỉnh nhà lãnh đạo Kim vào tháng 1 hoặc tháng 2/2019.