Hé lộ nguyên nhân bùng phát dịch bệnh lạ ở miền nam Ấn Độ

(PLVN) - Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bùng phát của một căn bệnh chưa được biết đến ở thành phố Eluru ở miền nam Ấn Độ có thể là do nhiễm độc thủy ngân và các kim loại nặng khác, theo Jaganmoham Redd, Sputnik dẫn lời Chánh văn phòng chính phủ bang Andhra Pradesh, cho hay.

Theo vị quan chức trên, “Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã tìm thấy dấu vết của thủy ngân trong gạo, cũng như dư lượng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ với lượng vượt mức trong rau. Họ cũng tìm thấy dư lượng các hợp chất phốt pho hữu cơ trong máu của những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này, và cần phải xác định cách thức chúng xâm nhập vào cơ thể con người”.

Tuy vậy, các bác sĩ chuyên khoa vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân chính xác gây bệnh.

Chì và niken được tìm thấy trong các phân tích của bệnh nhân, tuy nhiên, các bác sĩ đã loại trừ việc nhiễm bẩn nước uống.

Liên quan đến căn bệnh lạ không xác định ở Eluru, đến nay, tổng số nạn nhân đã lên tới 613 người.

Sự bùng phát của một căn bệnh lạ không xác định đã được báo cáo từ thành phố Eluru ở bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Bệnh nhân có triệu chứng  chóng mặt, nhức đầu, động kinh, đột ngột ngất xỉu, sùi bọt mép, run rẩy.

Họ đã được xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Chính quyền địa phương cho rằng căn bệnh có thể do không khí nhiễm bẩn hoặc thực phẩm kém chất lượng.