Hé lộ sức mạnh tàu quân sự Mỹ vừa bị cháy tại California

(PLVN) - Tàu tấn công lưỡng cư Bonhomme Richard vừa bị cháy ở căn cứ San Diego, California thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công WASP.
Khói từ đám cháy trên tàu đổ bộ đa năng USS Bonhomme Richard tại căn cứ hải quân Hoa Kỳ ở San Diego. Ảnh: AP
Khói từ đám cháy trên tàu đổ bộ đa năng USS Bonhomme Richard tại căn cứ hải quân Hoa Kỳ ở San Diego. Ảnh: AP

Sở Cứu hỏa và Cứu hộ San Diego đã đăng đoạn video từ hiện trường vụ cháy trên tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard (LHD 6) đang trú tại căn cứ hải quân xảy ra lúc 8h30 Chủ nhật – 12/7 (22:30 giờ Hà Nội).

USS Bonhomme Richard đang trong thời kỳ bảo trì, thủy thủ đoàn có khoảng một nghìn người, và trên tàu vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn, có khoảng 160 thủy thủ. Hậu quả của vụ việc là 21 người bị thương, trong đó có 17 thủy thủ và bốn thường dân.

Theo số liệu của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ, hàng tấn nhiên liệu đang có trên chiếc tàu đang cháy, có thể mất vài ngày để dập tắt đám cháy.

Chuẩn đô đốc Philip Sobek, phát ngôn viên của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ cho biết đám cháy bùng lên  không phải do vụ nổ. Vụ cháy bắt đầu ở tầng chở hàng thấp hơn, nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra, Chuẩn đô đốc lưu ý.

Tàu quân sự Mỹ vừa bị cháy tại California thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công WASP. Ảnh: CTV Quang Huy/VOV.VN

Tàu quân sự Mỹ vừa bị cháy tại California thuộc lớp tàu đổ bộ tấn công WASP. Ảnh: CTV Quang Huy/VOV.VN

Đọc thêm