Hiệp ước dự thảo Brexit có nguy cơ căng thẳng trở lại

(PLO) - Ngày 28/2, Trưởng phái đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu (EU) Michel Barnier cho biết rằng, ông sẽ công bố một bản hiệp ước dự thảo Brexit vốn được chờ đợi từ lâu. Tuy nhiên dự thảo có thể sẽ gây ra những tranh cãi mới với Anh về một số vấn đề quan trọng. 
Hiệp ước dự thảo Brexit có nguy cơ căng thẳng trở lại

Theo AFP, bản dự thảo dài 120 trang này dường như bỏ qua những yêu cầu chính của Thủ tướng Anh Theresa May về biên giới giữa Ireland và Bắc Ireland, các quyền lợi công dân và một giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit. Ngoài ra, bản dự thảo này cố tình loại bỏ cơ bản thỏa thuận rút khỏi EU mà Thủ tướng May và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker đã nhất trí trên nguyên tắc sau các cuộc đàm phán marathon hồi tháng 12 năm ngoái.

“Không có gì bất ngờ đối với bản dự thảo trên”, ông Barnier nhấn mạnh. Nó sẽ được các ủy viên EU thông qua trước khi chuyển tới 27 nước EU còn lại và sau đó đến Anh. Dự kiến hiệp ước này sẽ gây căng thẳng và Anh sẽ phản đối mạnh mẽ, vì nó không tập trung vào những vấn đề then chốt mà Anh yêu cầu. 

Đọc thêm