Hình ảnh bão Rammasun tàn phá Philippines

(PLO) - Cơn bão Rammasun sau khi đổ bộ vào Philippines đã làm tê liệt thủ đô Manila, khiến 27 người thiệt mạng và 150.000 người phải sơ tán. 
Theo Channel News Asia ngày 17/7 đưa tin, số người thiệt mạng do trận bão Rammasun gây ra tại Philippines tính đến hôm nay (17/7) đã là 27 người, trong khi hàng triệu người dân Manila và các khu vực khác đang sống trong cảnh mất điện. Đường phố Manila ngập ngụa rác, cây đổ, biển quảng cáo trong khi các thợ điện phải vật lộn để khôi phục lại đường điện. Bão Rammasun là cơn bão mạnh nhất trong năm nay đổ bộ vào Philippines. 
Sau khi đổ bộ, siêu bão Rammasun gây mưa lớn và gió giật mạnh. Lượng mưa ở vùng tâm bão là 30 mm mỗi giờ trong bán kính 500 km.
 Sau khi đổ bộ, siêu bão Rammasun gây mưa lớn và gió giật mạnh. Lượng mưa ở vùng tâm bão là 30 mm mỗi giờ trong bán kính 500 km. 
Bầu trời Manila đen kịt trước khi bão đến.
Bầu trời Manila đen kịt trước khi bão đến.  
Gió mạnh quật đổ nhiều cây cối, làm tốc mái hàng loạt ngôi nhà và lật đổ nhiều xe cộ khi đổ bộ vào các đảo phía đông Philippines.
Gió mạnh quật đổ nhiều cây cối, làm tốc mái hàng loạt ngôi nhà và lật đổ nhiều xe cộ khi đổ bộ vào các đảo phía đông Philippines.  
Người dân vội vã mang theo đồ đạc đi tránh bão ở thị trấn Imus, tây nam Manila. (Ảnh: Reuters)
 Người dân vội vã mang theo đồ đạc đi tránh bão ở thị trấn Imus, tây nam Manila. (Ảnh: Reuters) 
Hơn 150 nghìn người khác phải sơ tán khi bão Rammasun tấn công thủ đô Manila
Hơn 150 nghìn người khác phải sơ tán khi bão Rammasun tấn công thủ đô Manila  
Người dân Philippines đi qua một con đường ngập lụt ở Mindanao.
 Người dân Philippines đi qua một con đường ngập lụt ở Mindanao. 
Hình ảnh người dân kiên cố lại nhà cửa trước khi cơn bão Rammasun đổ bộ vào Philippines. (Ảnh: Reuters)
Hình ảnh người dân kiên cố lại nhà cửa trước khi cơn bão Rammasun đổ bộ vào Philippines. (Ảnh: Reuters)  
Các nam thanh niên hoảng hốt bám vào một thân cây cổ thụ để tránh bị gió quật ngã. (Ảnh: Reuters)
Các nam thanh niên hoảng hốt bám vào một thân cây cổ thụ để tránh bị gió quật ngã. (Ảnh: Reuters)   
Người dân đối phó với bão.
Người dân đối phó với bão. 
Bão Thần Sấm cũng khiến triều cường dâng cao, buộc giới chức phải khẩn cấp di tản các gia đình sống trong những khu ổ chuột ở ngoại ô. (Ảnh: Reuters)
Bão Thần Sấm cũng khiến triều cường dâng cao, buộc giới chức phải khẩn cấp di tản các gia đình sống trong những khu ổ chuột ở ngoại ô. (Ảnh: Reuters)  
Tàu cá của ngư dân Manila tan tành vì Thần Sấm. Mắt bão không đi qua Manila, thủ đô có hơn 12 triệu người sinh sống, nhưng những đợt gió mạnh vẫn đủ khiến thành phố này chao đảo. (Ảnh: Reuters)
 Tàu cá của ngư dân Manila tan tành vì Thần Sấm. Mắt bão không đi qua Manila, thủ đô có hơn 12 triệu người sinh sống, nhưng những đợt gió mạnh vẫn đủ khiến thành phố này chao đảo. (Ảnh: Reuters) 
Sức mạnh của bão đủ quật ngã hàng loạt cây xanh ở Philippines, kể cả cây cổ thụ, gây thiệt hại và nguy hiểm cho những phương tiện lưu thông trên đường. (Ảnh: Reuters)
Sức mạnh của bão đủ quật ngã hàng loạt cây xanh ở Philippines, kể cả cây cổ thụ, gây thiệt hại và nguy hiểm cho những phương tiện lưu thông trên đường. (Ảnh: Reuters)  
Một ngư dân cố gắng vật lộn với sóng lớn để cứu chiếc thuyền cá ở thị trấn ven biển Imus. Bão Thần Sấm dự kiến tiến vào Biển Đông chiều nay, sau đó hướng lên phía bắc Việt Nam và nam Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)
Một ngư dân cố gắng vật lộn với sóng lớn để cứu chiếc thuyền cá ở thị trấn ven biển Imus. Bão Thần Sấm dự kiến tiến vào Biển Đông chiều nay, sau đó hướng lên phía bắc Việt Nam và nam Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)  
 
Người dân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, vạ vật tại một trại tạm trú. Bão Thần Sấm đã làm ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai ở thành phố Lucena. Một nhân viên cứu hộ cũng tử vong do nhà sập đè lên người. (Ảnh: Reuters)
Người dân, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, vạ vật tại một trại tạm trú. Bão Thần Sấm đã làm ít nhất 11 người thiệt mạng, trong đó có một phụ nữ mang thai ở thành phố Lucena. Một nhân viên cứu hộ cũng tử vong do nhà sập đè lên người.  (Ảnh: Reuters)