“Hố tử thần” xuất hiện sau cơn địa chấn gây chết người tại Croatia

(PLVN) - Khoảng 100 "hố tử thần" đã xuất hiện kể từ khi một trận động đất có độ lớn 6,4 xảy ra vào tháng 12/2020 tại thị trấn Petrinja, Croatia.
Theo AP, một loạt hố tử thần đã được phát hiện tại khu vực cách thủ đô Zagreb 40 km về phía Tây Nam.
 Theo AP, một loạt hố tử thần đã được phát hiện tại khu vực cách thủ đô Zagreb 40 km về phía Tây Nam.
Các hố tử thần có kích cỡ khác, trong đó đáng chú ý nhất là một hố tử thần có độ sâu lên và dàitới 15m.
Các hố tử thần có kích cỡ khác, trong đó đáng chú ý nhất là một hố tử thần có độ sâu lên và dàitới 15m. 
Động đất có độ lớn 6,4 xảy ra vào ngày 29/12/20202 tại thị trấn Petrinja (Croatia) khiến 7 người thiệt mạng.
 Động đất có độ lớn 6,4 xảy ra vào ngày 29/12/20202 tại thị trấn Petrinja (Croatia) khiến 7 người thiệt mạng.
Nhiều hố tử thần xuất hiện ngay gần nhà ở và trang trại, buộc giới chức địa phương phải khuyến cáo báo động.
 Nhiều hố tử thần xuất hiện ngay gần nhà ở và trang trại, buộc giới chức địa phương phải khuyến cáo báo động.
Chuyên gia địa chất Josip Terzic thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Croatia giải thích hiện tượng hố tử thần này xuất hiện do đặc điểm trong thành phần địa chất của khu vực. Phần nền đất nằm trên đá vôi bão hòa nhiều với nước ngầm. Họ trận động đất đã đẩy nhanh quá trình hình thành hố tử thần mà thông thường sẽ mất nhiều năm hay thậm chí là nhiều thập kỷ mới xảy ra.
 Chuyên gia địa chất Josip Terzic thuộc Cơ quan Khảo sát Địa chất Croatia giải thích hiện tượng hố tử thần này xuất hiện do đặc điểm trong thành phần địa chất của khu vực. Phần nền đất nằm trên đá vôi bão hòa nhiều với nước ngầm. Họ trận động đất đã đẩy nhanh quá trình hình thành hố tử thần mà thông thường sẽ mất nhiều năm hay thậm chí là nhiều thập kỷ mới xảy ra.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Croatia đang lên kế hoạch triển khai các biện pháp thăm dò khác nhau để xác định hình thái ngầm và các đặc điểm khác của các hố tử thần.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Croatia đang lên kế hoạch triển khai các biện pháp thăm dò khác nhau để xác định hình thái ngầm và các đặc điểm khác của các hố tử thần.