Hoàng tử và Công chúa Thụy Điển mắc Covid-19

(PLVN) - Hai thành viên hoàng gia Thụy Điển, Hoàng tử Carl Philip và Công chúa Sofia đang phải tự cách ly sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, Tòa án Hoàng gia Thụy Điển thông báo hôm 26/11.
Công chúa Sofia và Hoàng tử Carl Philip chụp ảnh trong bữa tiệc Nobel 2019. Ảnh: Christine Olsson / TT.
Công chúa Sofia và Hoàng tử Carl Philip chụp ảnh trong bữa tiệc Nobel 2019. Ảnh: Christine Olsson / TT.

Hoàng tử Thụy Điển Carl Philip (41 tuổi) cùng vợ, Công chúa Sofia (35 tuổi) bắt đầu có các triệu chứng giống cúm vào ngày 25/11. Theo tuyên bố, cả hai hoàng gia "đang trải qua các triệu chứng nhẹ hơn cúm nhưng cảm thấy ổn trong mọi tình huống".

Hoàng tử và Công chúa Thụy Điển cùng hai con.
 Hoàng tử và Công chúa Thụy Điển cùng hai con.

Cùng với các con của họ, Hoàng tử Alexander và Hoàng tử Gabriel, gia đình hiện đang tự cách ly tại Stockholm, The Guardian đưa tin.

Dự kiến, Vua Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia, cũng như Công chúa Victoria và chồng là Hoàng thân Daniel, cũng sẽ thực hiện xét nghiệm trong ngày 26/11. 

Tại Thụy Điển, sáng ngày 27/11 (giờ Việt Nam) ghi nhận hơn 236.355 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó 6.622 người tử vong. Đầu tháng này, số ca nhập viện ở nước này đã tăng lên 60% do làn sóng Covid-19 thứ hai.

Đọc thêm