Hơn 10 triệu người châu Âu mắc Covid-19

(PLVN) - Số ca mắc mới Covid-19 của châu Âu đã tăng gấp đôi trong 5 tuần, đẩy khu vực này vượt qua cột mốc ảm đạm với tổng số 10 triệu ca mắc bệnh vào ngày 1/11.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo một cuộc kiểm kê của Reuters, trong tháng trước, cả châu Mỹ Latinh và châu Á đều báo cáo tổng số hơn 10 triệu trường hợp mắc Covid-19. Chỉ riêng Mỹ đã có hơn 9 triệu ca bệnh với tốc độ bùng phát nhanh chóng.

Phân tích của Reuters cho thấy, trong khi châu Âu mất gần 9 tháng để ghi nhận 5 triệu ca nhiễm Covid-19 đầu tiên thì 5 triệu ca tiếp theo đã được báo cáo chỉ trong hơn 1 tháng.

Với 10% dân số thế giới, châu Âu chiếm khoảng 22% trong tổng số 46,3 triệu ca mắc bệnh trên toàn cầu. 

Với hơn 269.000 người chết, khu vực này chiếm khoảng 23% trong số gần 1,2 triệu người thiệt mạng vì Covid-19 trên toàn cầu.

Trong bối cảnh các trường hợp mắc Covid-19 đang gia tăng, Pháp, Đức và Anh đã thông báo việc phong tỏa trên toàn quốc trong ít nhất một tháng tới với mức độ nghiêm ngặt gần như như các hạn chế đã được áp dụng vào tháng Ba và tháng Tư vừa qua.

Bồ Đào Nha đã áp đặt việc phong tỏa 1 phần và Tây Ban Nha còn Italia đang thắt chặt các hạn chế.

Theo phân tích của Reuters, châu Âu đã báo cáo hơn 1,6 triệu trường hợp mắc mới Covid-19 trong 7 ngày qua, chiếm gần một nửa trong số 3,3 triệu được báo cáo trên toàn thế giới, với hơn 16.100 trường hợp tử vong, tăng 44% so với tuần trước.

Reuters cho rằng, cứ 10.000 người ở châu Âu thì có hơn 127 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới và khoảng 4 người đã tử vong. 

Tại Mỹ, tỉ lệ này là 278 trường hợp mắc bệnh và 7 trường hợp tử vong trên 10.000 cư dân.

Trong khu vực, Đông Âu có gần 1/3 tổng số ca nhiễm Covid-19 được báo cáo, là khu vực có số ca cao nhất.

Trong khi đó, Nam Âu dẫn đầu về số ca tử vong với khoảng 32% tổng số ca tử vong liên quan đến Covid-19 ở châu Âu.

Nga là quốc gia Đông Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 1,6 triệu ca mắc Covid-19.