Hơn 150.000 người tử vong do Covid-19 ở Mexico

(PLVN) - Mexico đã ghi nhận gần 150.000 người tử vong do Covid-19 và hơn 1,7 triệu trường hợp nhiễm bệnh. Các bệnh viện ở thủ đô Mexico City đã gần hết công suất trong nhiều tuần, do số ca bệnh tăng cao sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh-Năm mới vừa qua.
Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân 63 tuổi mắc Covid-19. Ảnh: REUTERS.
Nhân viên y tế chuyển một bệnh nhân 63 tuổi mắc Covid-19. Ảnh: REUTERS.

Bộ Y tế Mexico hôm 25/1 báo cáo 8.521 ca nhiễm virus mới và thêm 659 ca tử vong, nâng tổng số ca Covid-19 ở nước này lên 1.771.740 ca và 150.273 ca tử vong. 

Chính phủ nước này cho biết số người nhiễm bệnh thực tế khả năng cao hơn nhiều so với các trường hợp được xác nhận.

Mexico đang cố gắng kiềm chế đại dịch và số người tử vong do Covid-19 nước này cao thứ 4 trên toàn thế giới. Tại thủ đô Mexico City, nhiều gia đình đang gặp khó khăn với việc mua hoặc thuê bình dưỡng khí cho người thân bị nhiễm Covid-19.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador (67 tuổi) hôm 24/1 cho biết ông có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và đang được điều trị các triệu chứng nhẹ.

Đọc thêm