Hơn 1.600 thẩm phán Nga bị kỷ luật

(PLVN) - Trong 5 năm qua đã có hơn 1.600 thẩm phán Nga bị kỷ luật, Chánh án Tòa án tối cao Vyacheslav Lebedev ngày 25/9 cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, trong phát biểu trước Hội đồng Liên bang Nga, ông Lebedev cho biết, trong số 1.600 thẩm phán đã bị kỷ luật trong 5 năm qua, 34% bị khiển trách và 54% bị cảnh cáo.

125 thẩm phán (tương đương 12% thẩm phán đã bị kỷ luật) đã bị cách chức chức danh thẩm phán.

Ông Lebedev cũng cho biết, các thẩm phán không đáp ứng được yêu cầu công việc có thể bị hạ cấp.