Hơn 20.000 tổ chức Mỹ bị xâm nhập do lỗ hổng ứng dụng email Microsoft

(PLVN) - Hơn 20.000 tổ chức của Mỹ đã bị tấn công mạng thông qua một cửa sau hình thành từ các lỗ hổng mới được vá gần đây trong phần mềm email của Microsoft Corp., theo một số nguồn tin của Chính phủ Mỹ.
Microsoft hôm 5/3 từ chối bình luận về quy mô của sự việc, nhưng cho biết họ đang làm việc với các cơ quan chính phủ và các công ty bảo mật để hỗ trợ khách hàng.
Microsoft hôm 5/3 từ chối bình luận về quy mô của sự việc, nhưng cho biết họ đang làm việc với các cơ quan chính phủ và các công ty bảo mật để hỗ trợ khách hàng.

Theo Reuters, tất cả những người bị ảnh hưởng dường như sử dụng các phiên bản website của ứng dụng email Outlook và lưu trữ chúng trên máy của họ, thay vì dựa vào dịch vụ đám mây. 

Hồ sơ cho thấy hàng chục nghìn tổ chức ở châu Á và châu Âu cũng bị ảnh hưởng. Microsoft đã tung ra bản vá khẩn cấp hôm 2/3.

Microsoft hôm 5/3 từ chối bình luận về quy mô của sự việc, nhưng cho biết họ đang làm việc với các cơ quan chính phủ và các công ty bảo mật để hỗ trợ khách hàng.

Mới chỉ 10% trong số những thiết bị dễ bị tấn công đã cài đặt các bản vá lỗi hôm 5/3. Vì việc cài đặt bản vá không thể loại bỏ cửa sau, các quan chức Mỹ đang chạy đua tìm cách thông báo cho tất cả nạn nhân và hướng dẫn họ xử lý.

Ngày 5/3, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nói với phóng viên rằng các lỗ hổng được tìm thấy trong hệ thống server Exchange được sử dụng rộng rãi của Microsoft là "đáng kể" và "có thể có tác động sâu rộng".

"Chúng tôi lo ngại có rất nhiều nạn nhân", bà Psaki nói.