Hơn 2.500 nhà báo tới Singapore đưa tin cuộc gặp Trump – Kim

(PLO) - Hơn 2.500 nhà báo đã tới Singapore để đưa tin về cuộc gặp chưa từng có tiền lệ - cuộc gặp đầu tiên giữa một tổng thống Mỹ đang tại nhiệm và một nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Thủ tướng Singapore thăm trung tâm báo chí phục vụ đưa tin hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh: Straits Times.
Thủ tướng Singapore thăm trung tâm báo chí phục vụ đưa tin hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Ảnh: Straits Times.

Yonhap cho biết, tiêu đề trên trang nhất của một số báo tại Singapore miêu tả cuộc gặp thượng đỉnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un là “cuộc đàm phán thế kỷ” có thể định hình tương lai của bán đảo Triều Tiên và an ninh toàn cầu.

Theo Reuters, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 11/6 cho biết, tại cuộc gặp ngày 12/6, ông Kim Jong Un và ông Trump sẽ thảo luận về một cơ chế giữ hòa bình lâu dài và bền vững cũng như việc phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Cùng với đó, lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên cũng sẽ thảo luận về các vấn đề cùng quan tâm tại cuộc gặp lịch sử tại Khách sạn Capella trên đảo Sentosa của Singapore.

Thông tin do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cũng cho biết, sát cánh cùng ông Kim Jong Un tại cuộc gặp tới đây là Bộ trưởng Ngoại giao Ri Yong Ho, Bộ trưởng quốc phòng No Kwang Chol và em gái ông là bà Kim Yo Jong.

Về phía Mỹ, trong một phát biểu được đưa ra trước cuộc gặp làm việc của phái đoàn Mỹ và Triều Tiên chuẩn bị cho cuộc gặp lịch sử ngày 11/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington duy trì quyết tâm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách toàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.