Hơn 250.000 người ở châu Âu tử vong do Covid-19

(PLVN) - Châu Âu ngày 18/10 đã vượt qua cột mốc 250.000 người chết vì Covid-19, trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai trên thế giới do dịch bệnh.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo AFP, sự gia tăng các ca bệnh ở châu Âu đang đến mức báo động. Số người chết vì dịch bệnh ở châu Âu khiến đây trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề thứ hai sau Mỹ Latin và Caribbean, nơi số người chết đã vượt qua con số 350.000 người.

Anh vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở châu Âu về số người chết vì Covid-19, chiếm gần 1/5 số người chết trên lục địa này.

Còn Pháp đã ghi nhận gần 30.000 trường hợp nhiễm bệnh mới trong ngày 18/10, gần với mức kỷ lục 32.427 trường hợp của ngày 17/10. 

Khoảng 1.900 bệnh nhân Covid-19 ở nước này hiện đang phải điều trị ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Các nước châu Âu đã tăng cường các hạn chế trong đời sống hàng ngày để đối phó với việc các ca nhiễm bệnh đang tăng vọt, với mức tăng 44% số ca bệnh trong tuần qua.

Chính phủ Pháp đã đưa ra lệnh giới nghiêm từ 21h00 đến 6h00 ngày hôm sau trong ít nhất một tháng tại 9 thành phố, bao gồm cả Paris, ảnh hưởng đến 20 triệu người. Lệnh này có hiệu lực từ cuối tuần qua.

Những người không tuân theo lệnh giới nghiêm phải đối mặt với khoản tiền phạt 135 euro (158 USD) trừ khi họ chứng minh được mình có lý do chính đáng để phải ra ngoài.

Chính phủ Thụy Sĩ ngày 18/10 cũng cho biết họ sẽ bắt buộc đeo khẩu trang ở tất cả các không gian công cộng trong nhà từ ngày 19/10 và cấm tụ tập nhiều hơn 15 người, cùng những hạn chế khác.

Tại Italia, Thủ tướng Giuseppe Conte đã công bố một loạt biện pháp mới nhằm đối phó với việc số ca mắc Covid-19 ngày càng gia tăng, với các quy định hạn chế đối với các quán bar và nhà hàng đồng thời thúc đẩy việc tăng cường làm việc tại nhà.