Hungary biểu tình phản đối luật cho phép chủ lao động nợ lương đến 3 năm

(PLVN) - Hàng nghìn người Hungary ngày 19/1 đã xuống đường biểu tình nhằm phản đối Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban vì cải cách lao động bị chỉ trích là “luật nô lệ”.
Hình ảnh tại cuộc biểu tình.
Hình ảnh tại cuộc biểu tình.

Theo AFP, chỉ riêng tại thủ đô Budapest của Hungary đã có khoảng 2.000 người tham gia tuần hành. 

Tại thủ phủ của các thành phố khác trên khắp nước này, hàng trăm người khác cũng đã xuống đường, chặn nhiều tuyến phố. 

Làn sóng biểu tình đã bùng phát tại Hungary sau khi Quốc hội nước này vào ngày 12/12/2018 đã thông qua những thay đổi trong luật lao động, theo đó tăng thời gian làm thêm giờ mà chủ lao động có thể yêu cầu người lao động làm việc lên thành 250 đến 400 giờ/năm.

Luật này cũng tăng gấp 3 thời gian mà chủ lao động có thể nợ lương người lao động, lên thành 3 năm.

Chính phủ Hungary cho rằng những thay đổi này sẽ có lợi cho những người muốn làm thêm giờ nhiều hơn và những chủ sử dụng lao động cần thêm nhân lực.

Tuy nhiên, quy định này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều bên tại Hungary. Phe đối lập tại nước này chỉ trích đây là luật “nô lệ lao động”.