Hungary trở thành quốc gia EU đầu tiên phê duyệt vắc-xin Covid-19 của Trung Quốc

(PLVN) - Ngày 29/1, Viện Dược phẩm và Dinh dưỡng Quốc gia (OGYEI) cho biết, Hungary đã phê duyệt vắc-xin Covid-19 do hãng dược Sinopharm của Trung Quốc sản xuất.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 29/1 thông báo, nước này đã lên kế hoạch ký thỏa thuận mua sắm với Trung Quốc "trong nay mai" để nhận lô hàng đầu tiên. Thủ tướng Orban nói sẽ chọn tiêm vắc-xin Covid-19 của Trung Quốc.

"Người Trung Quốc biết loại virus này lâu nhất và có lẽ là nhiều nhất. Tôi sẽ đợi đến lượt của mình và tôi muốn dùng vắc-xin của Trung Quốc khi được chọn", Thủ tướng Orban nói.

Tuần trước, Hungary phê duyệt Sputnik V, và trở thành quốc gia đầu tiên thuộc Liên minh châu Âu (EU) chấp thuận sử dụng vắc-xin Covid-19 của Nga.

Ngoài ra, các quan chức Hungary cũng đang chuẩn bị một sắc lệnh phê duyệt bất kỳ loại vắc-xin nào đã được hơn 500.000 người trên toàn thế giới tiếp nhận.

Đọc thêm