IMF cho Argentina vay đến 57 tỷ USD

(PLO) - Argentina đã nhận được gói vay lớn nhất từ trước đến nay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trị giá 57 tỷ USD nhằm vực hệ thống tài chính đang chìm trong khủng hoảng của nước này lên.
Giám đốc IMF Christine Lagarde (trái) và Bộ trưởng Kinh tế Argentina Nicolas Dujovne họp báo tại New York. Ảnh: AP/Zing
Giám đốc IMF Christine Lagarde (trái) và Bộ trưởng Kinh tế Argentina Nicolas Dujovne họp báo tại New York. Ảnh: AP/Zing

Theo The Guardian, gói vay trên sẽ được giải ngân trong 3 năm tới và bao gồm 15 tỉ USD mà Argentina đã nhận trước. “Đây là khoản vay lớn nhất trong lịch sử IMF”, Giám đốc IMF Christine Lagarde cho biết khi công bố khoản vay.

Để nhận được khoản vay này, Argentina phải chấp nhận một số điều khoản nghiêm ngặt như cam kết không để thâm hụt ngân sách trong năm 2019, hạn chế các quyền can thiệp của ngân hàng trung ương... 

Ban đầu, vào tháng 6 vừa qua, Argentina đạt thỏa thuận gói vay 50 tỷ USD từ IMF nhưng vào phút cuối, IMF đã đồng ý tăng gói cho vay thêm 7,1 tỷ USD.