Indonesia bắt 13 nghi phạm liên quan đến khủng bố

(PLO) - Ngày 12/12, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ 13 người bị nghi ngờ liên quan đến các kế hoạch tấn công khủng bố dự kiến sẽ xảy ra trước đêm Giáng sinh.
Cảnh sát Indonesia bắt giữ một phần tử tình nghi khủng bố tại Mekarsari, Tây Java ngày 26/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Indonesia bắt giữ một phần tử tình nghi khủng bố tại Mekarsari, Tây Java ngày 26/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP dẫn lời Cảnh sát trưởng quốc gia Indonesia Tito Karnavian: “Chúng tôi đã đi trước một bước tiến hành tăng cường an ninh, bắt giữ các nhóm chiến binh có khả năng sẽ thực hiện các cuộc tấn công khủng bố trước đêm Giáng sinh”.

Trong 13 nghi phạm có một kẻ bị bắt ở thành phố Surabaya. Người này được cho là đã đến Syria vào năm 2013 và có liên kết với chiến binh IS Abu Jandal. Ngoài ra còn có một nghi phạm nguy hiểm đã từng tham gia một vụ tấn công khủng bố hồi tháng 2 tại thành phố Bandung, Indonesia.

Indonesia đã từng phải chịu đựng những cuộc tấn công khủng bố, trong đó vụ tấn công vào đêm Giáng sinh năm 2000 khiến 18 người chết và nhiều người bị thương. 

Đọc thêm