Indonesia bỏ phiếu bầu cấp địa phương

(PLO) - Hàng chục triệu cử tri Indonesia ngày 27/6 đã đi bỏ phiếu bầu cử cấp khu vực để bầu ra 171 thị trưởng thành phố, thống đốc và người đứng đầu chính quyền khu vực.
Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống Indonesia sẽ được tiến hành trong năm 2019 tới. 171.000 cảnh sát đã được điều động tới cùng lực lượng quân đội đảm bảo an ninh tại các điểm bỏ phiếu.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 0h00 GMT và đóng cửa sau đó 6 giờ. Ngay sau khi phòng phiếu đóng cửa, việc kiểm phiếu đã được tiến hành. Theo các kết quả thăm dò sau bầu cử, các ứng viên từ các đảng ủng hộ đương kim Tổng thống Joko Widodo nhiều khả năng sẽ được bầu.

Kết quả chính thức sẽ được Ủy ban bầu cử quốc gia Indonesia công bố vào ngày 9/7 tới. 

Đọc thêm