Indonesia cảnh báo về sóng lớn sau sóng thần chết người

(PLO) - Giới chức Indonesia ngày 26/12 cảnh báo về hiện tượng thời tiết cực đoan và những đợt sóng cao do núi lửa Anak Krakatau phun trào.
Những ngôi nhà ven biển tại thị trấn Sumur, tỉnh Banten, Indonesia bị tàn phá sau thảm họa đêm 22/12. Ảnh: Reuters/VnE
Những ngôi nhà ven biển tại thị trấn Sumur, tỉnh Banten, Indonesia bị tàn phá sau thảm họa đêm 22/12. Ảnh: Reuters/VnE

Theo Reuters, người đứng đầu Cơ quan khí tượng Indonesia Dwikorita Karnawati trong một tuyên bố cho rằng thời tiết cực đoan xung quanh núi lửa Anak Krakatau có thể khiến miệng núi lửa trở nên dễ sập hơn.

“Chúng tôi đã phát triển một hệ thống giám sát tập trung đặc biệt vào các rung chấn xung quanh núi lửa Anak Krakatau để có thể phát đi những cảnh báo sớm”, ông Karnawati cho hay.

Cảnh báo của giới chức Indonesia được đưa ra trong bối cảnh đợt sóng thần xảy ra tối 22/12 đã khiến 429 người thiệt mạng, ít nhất 154 người còn mất tích, hơn 1.400 người bị thương và hàng nghìn người khác phải đi sơ tán.