Indonesia muốn tuần tra chung với Australia ở Biển Đông

(PLO) - Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết ông sẽ thảo luận về triển vọng tiến hành các cuộc tuần tra chung với Australia ở Biển Đông khi ông có cuộc gặp với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull vào cuối tuần này.
Tổng thống Indonesia Widodo đứng trên boong chiến hạm Hải quân Indonesia. Ảnh: Reuters/VnE
Tổng thống Indonesia Widodo đứng trên boong chiến hạm Hải quân Indonesia. Ảnh: Reuters/VnE

Theo Reuters, thông tin trên được ông Widodo đưa ra trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ The Australian. Tuy nhiên, ông nói rằng việc tuần tra chung sẽ chỉ được tiến hành nếu hoạt động này không dấy lên căng thẳng với Trung Quốc. “Nếu không khiến tình hình căng thẳng thì tôi nghĩ việc tuần tra cùng nhau là rất quan trọng. Tôi sẽ thảo luận về vấn đề này khi gặp ông Turnbull”, ông Widodo cho hay.

Indonesia đã có những thay đổi về lập trường trong vấn đề Biển Đông sau khi Trung Quốc tuyên bố rằng giữa hai bên có “tuyên bố chủ quyền chồng lấn” ở vùng biển gần quần đảo Natuna của Indonesia. Hồi tháng 10 năm ngoái, Jakarta cũng đã tiến hành một cuộc tập trận quy mô lớn ở vùng rìa Biển Đông.