Indonesia phá âm mưu đánh bom phủ Tổng thống

(PLO) - Lực lượng chống khủng bố Indonesia vừa bắt giữ 3 người ở gần thủ đô Jakarta bị tình nghi đang lập kế hoạch đánh bom phủ Tổng thống nước này.
Cảnh sát chống khủng bố của Indonesia. Ảnh Reuters
Cảnh sát chống khủng bố của Indonesia. Ảnh Reuters

Reuters dẫn tuyên bố của người phát ngôn cảnh sát Jakarta Argo Yuwono cho biết, 3 người vừa bị bắt giữ bao gồm 1 người phụ nữ và 2 người đàn ông. Những người này bị bắt khi cảnh sát đột kích vào một ký túc xá ở Bekasi – một thị trấn cách Jakarta khoảng 1 giờ lái xe. Tại đây, cảnh sát đã phát hiện một quả bom chưa nổ.

“Kế hoạch của nhóm này là sử dụng quả bom để tấn công phủ Tổng thống khi các nhân viên bảo vệ thay ca” – ông Yuwono nói. Cảnh sát sau đó đã kích nổ an toàn quả bom.

Những vụ bắt giữ nói trên diễn ra trong cuộc trấn áp an ninh đang được giới chức Indonesia tiến hành trước kỳ nghỉ năm mới và giữa lúc quan ngại về chủ nghĩa cực đoan lấy cảm hứng từ nhóm Nhà nước Hồi giáo đang gia tăng ở đất nước có đông người Hồi giáo nhất thế giới.