Indonesia phản đối Trung Quốc xâm phạm lãnh hải

(PLO) - Indonesia ngày 21/3 tuyên bố các nỗ lực của nước này nhằm duy trì hòa bình ở biển Đông đã bị phá hoại, đồng thời cho hay có thể đưa vụ đối đầu trên biển mới nhất giữa lực lượng hành pháp của nước này với phía Trung Quốc ra tòa án quốc tế.
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi tại cuộc họp báo ngày 21/3
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi tại cuộc họp báo ngày 21/3

Theo Reuters, vụ đối đầu trên biển giữa các tàu của Indonesia và Trung Quốc diễn ra hôm 19/3 ở vùng biển gần quần đảo Natuna của Indonesia. AFP dẫn thông tin từ Bộ trưởng Bộ Thủy sản Indonesia Susi Pudjiastuti cho hay, vụ việc xảy ra khi các tàu tuần tra của Indonesia đuổi theo và bắt một tàu đánh cá của Trung Quốc bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của Indonesia. 

Khi tàu cá Trung Quốc đang bị tàu Indonesia kéo đi, một tàu tuần duyên của Trung Quốc đã tiếp cận và có hành vi cố tình ngăn không cho phía Indonesia tịch thu tàu cá của Trung Quốc và bị đánh chìm tàu này theo chính sách hiện nay của Indonesia. 

Bà Pudjiastuti tuyên bố, vụ việc vừa xảy ra đã khiến Indonesia hoài nghi về những nỗ lực của nước này nhằm thúc đẩy hòa bình trong khu vực. “Chúng tôi cảm thấy những nỗ lực của mình đã bị phá hoại và làm gián đoạn. Chúng tôi có thể sẽ đưa vụ việc ra tòa án quốc tế về Luật Biển” – bà Pudjiastuti cho biết sau cuộc gặp với các quan chức tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta để thảo luận về vụ việc. Theo bà này, 8 ngư dân trên tàu cá Trung Quốc liên quan đến vụ việc đã bị bắt giữ và sẽ bị xử lý theo luật pháp Indonesia.

Trước đó, cũng trong ngày 21/3, Bộ Ngoại giao đã triệu tập đại diện của Đại sứ quán Trung Quốc ở Jakarta để phản đối việc mà theo nước này là hành vi xâm phạm lãnh hải Indonesia của tàu Trung Quốc. “Tại cuộc gặp, chúng tôi đã bày tỏ phản đối mạnh mẽ đối với việc tàu bảo vệ bờ biển của Trung Quốc vi phạm quyền chủ quyền của Indonesia” – Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết tại một cuộc họp báo. 

Bên cạnh đó, Phó Đô đốc Hải quân Indonesia Arie Henrycus Sembiring tại một cuộc họp báo diễn ra trong ngày 21/3 tuyên bố hải quân nước này sẽ điều các tàu lớn hơn tới hỗ trợ các tàu tuần tra của nước này ở khu vực nói trên. 

Đáp lại những tuyên bố cứng rắn từ phía Indonesia, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 21/3 khẳng định chủ quyền của quần đảo Natuna thuộc về Indonesia. Tuy nhiên, phía Trung Quốc liên tiếp khẳng định tàu cá của nước này đã hoạt động trong “ngư trường truyền thống của Trung Quốc”, đồng thời yêu cầu thả các ngư dân của nước này. Phía Trung Quốc cũng khẳng định tàu tuần duyên của nước này không xâm phạm lãnh hải của Indonesia.

Trung Quốc và Indonesia không có tranh chấp trên biển Đông nhưng quan hệ giữa 2 nước đã trở nên căng thẳng trong thời gian qua, thường là do các tàu đánh cá của Trung Quốc. Hồi tháng 3/2013, các tàu vũ trang của Trung Quốc đã đối đầu với các tàu tuần tra của Indonesia và yêu cầu thả các ngư dân Trung Quốc bị bắt giữ tại vùng biển Natuna.

Trước đó, năm 2010, một tàu hành pháp Trung Quốc cũng đã uy hiếp để buộc tàu tuần tra Indonesia thả tàu cá của nước này bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp.