Indonesia ra luật cấm các nhóm cực đoan

(PLO) - Tổng thống Joko Widodo vừa ký ban hành một sắc lệnh theo đó cho phép cấm các nhóm đi ngược lại ý thức hệ chính thức của nhà nước.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP/ TTXVN
Tổng thống Indonesia Joko Widodo. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo AFP, sắc lệnh nói trên trao cho Chính phủ quyền giải tán mà không cần xét xử bất cứ nhóm nào có quan điểm trái ngược Pancasila – hệ thống các nguyên tắc lập quốc được đưa ra nhằm thúc đẩy khoan dung và tính đa nguyên ở Indonesia.

Bộ trưởng An ninh Wiranto ngày 12/7 cho biết việc ban hành sắc lệnh là do một số nhóm ở nước này đang đe dọa tới sự tồn vong của quốc gia và kích động xung đột trong xã hội. 

Theo các nhà quan sát, sắc lệnh này nhằm trực tiếp vào việc giải tán nhóm Hồi giáo cực đoan Hizb ut-Tahrir Indonesia (HTI) đang muốn thống nhất tất cả người Hồi giáo ở Indonesia thành một đế chế Hồi giáo.