Iran đã làm giàu tới 24 tấn uraniumum?

(PLVN) - Người đứng đầu Tổ chức năng lượng nguyên tử của Iran Ali Akbar Salehi trong thông báo tại một cuộc họp của Quốc hội Iran cho biết, kể từ khi tham gia thoả thuận hạt nhân năm 2015 với các cường quốc thế giới, nước này đã làm giàu 24 tấn uranium.
Giám đốc chính trị của EU Helga Schmid và Thứ trưởng Iran Abbas Araqchi  (ngồi giữa) tại cuộc họp ngày 28/7.
Giám đốc chính trị của EU Helga Schmid và Thứ trưởng Iran Abbas Araqchi (ngồi giữa) tại cuộc họp ngày 28/7.

Theo AFP và Reuters, nếu được xác nhận, thông tin trên dồng nghĩa với việc Iran đã sản xuất uranium làm giàu nhiều hơn nhiều so với thông tin mà dư luận từng được biết đến và cũng vượt nhiều lần so với giới hạn của thoả thuận. 

Trước đó, hồi đầu tháng 7 vừa qua, Iran thông báo đã sản xuất vượt giới hạn 300 kg uranium làm giàu theo thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc năm 2015. Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sau đó đã xác nhận tuyên bố này.

Ngoài ra, tại cuộc họp của Quốc hội Iran, ông Salehi cũng tuyên bố Tehran hiện đã chuẩn bị để tái khởi động lại lò phản ứng nước nặng tại cơ sở Arak.

Khả năng làm giàu uranium và lò phản ứng hạt nhân nước nặng của Iran bị hạn chế theo thỏa thuận năm 2015 nhằm ngăn Iran sử dụng các nguyên liệu này để theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân.

Thông báo của giới chức Iran được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa nước này và Mỹ đã trở nên tồi tệ hơn sau khi Washington rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm ngoái.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong năm nay đã đẩy mạnh chiến dịch “áp lực tối đa” nhằm vào Iran để buộc Teheran đồng ý với các giới hạn chặt chẽ hơn về năng lực hạt nhân của mình.

Trong một diễn biến có liên quan, Iran và các bên còn lại trong thỏa thuận, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc và Nga, trong ngày 28/7 đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp tại Vienna, Áo để đối phó với sự leo thang căng thẳng.

Trong một phát biểu sau cuộc họp, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi - nhà đàm phán hạt nhân cấp cao của Iran – cho biết, cuộc họp diễn ra trong bầu không khí “mang tính xây dựng” nhưng vẫn còn những vấn đề chưa được giải quyết.