Iran ghi nhận kỷ lục số ca mắc Covid-19 mới trong vài tháng

(PLVN) - Số ca nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh Covi-19 ở Iran trong 24 giờ tính đến ngày 21/9 đã tăng thêm 3.341 người, con số cao nhất hàng ngày kể từ đầu tháng 6, nâng tổng số ca bệnh được ghi nhận ở nước này đến nay lên thành 425.481 ca.
Học sinh Iran đeo khẩu trang và kính chống giọt bắn để ngừa sự lây lan của Covid-19.
Học sinh Iran đeo khẩu trang và kính chống giọt bắn để ngừa sự lây lan của Covid-19.

Reuters dẫn lời người phát ngôn của Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari trên truyền hình nước này ngày 21/9 cho biết, trong 1 ngày qua, ở Iran đã có thêm 177 người chết sau khi mắc Covid-19, đẩy số người chết do dịch bệnh theo thống kê chính thức ở nước này lên thành 24.478 người.

Điều này khiến Iran trở thành một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Trung Đông.

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi hôm tuần trước cho biết cả nước nước này đang trong tình trạng báo động đỏ do Covid-19 khi số ca tử vong hàng ngày và số ca mắc tăng ở mức báo động.

Các quan chức y tế Iran đã cảnh báo về đợt đại dịch thứ 3, trong khi chính phủ đổ lỗi cho việc gia tăng các ca nhiễm bệnh một phần là do sự suy giảm trong việc tuân thủ các quy trình y tế của công chúng.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 21/9 đã kêu gọi mọi người tuân thủ hơn nữa các quy định về giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

Bất chấp những lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, các trường học ở Iran kể từ ngày 5/9 đã mở cửa trở lại cho 15 triệu học sinh. Tuy nhiên, Bộ giáo dục Iran sau đó cho biết việc tham gia các lớp học là không bắt buộc đối với trẻ em.

Iran ghi nhận kỷ lục số ca mắc Covid-19 mới trong vài tháng. Số ca nhiễm virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19 ở Iran trong 24 giờ tính đến ngày 21/9 đã tăng thêm 3.341 người, con số cao nhất hàng ngày kể từ đầu tháng 6, nâng tổng số ca bệnh được ghi nhận ở nước này đến nay lên thành 425.481 ca

Reuters dẫn lời người phát ngôn của Bộ Y tế Iran Sima Sadat Lari trên truyền hình nước này ngày 21/9 cho biết, trong 1 ngày qua, ở Iran đã có thêm 177 người chết sau khi mắc Covid-19, đẩy số người chết do dịch bệnh theo thống kê chính thức ở nước này lên thành 24.478 người. Điều này khiến Iran trở thành một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Trung Đông.

Thứ trưởng Bộ Y tế Iran Iraj Harirchi hôm tuần trước cho biết cả nước nước này đang trong tình trạng báo động đỏ do Covid-19 khi số ca tử vong hàng ngày và số ca mắc tăng ở mức báo động.

Các quan chức y tế Iran đã cảnh báo về đợt đại dịch thứ 3, trong khi chính phủ đổ lỗi cho việc gia tăng các ca nhiễm bệnh một phần là do sự suy giảm trong việc tuân thủ các quy trình y tế của công chúng.

Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 21/9 đã kêu gọi mọi người tuân thủ hơn nữa các quy định về giãn cách xã hội và đeo khẩu trang.

Bất chấp những lo ngại về sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, các trường học ở Iran kể từ ngày 5/9 đã mở cửa trở lại cho 15 triệu học sinh. Tuy nhiên, Bộ giáo dục Iran sau đó cho biết việc tham gia các lớp học là không bắt buộc đối với trẻ em.