Iran thừa nhận tin sốc vụ bắn rơi máy bay Ukraine

(PLVN) - Iran xác nhận đã bắn 2 tên lửa vào chiếc máy bay của hãng hàng không Ukraine bị rơi hôm đầu tháng, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng.
Hiện trường vụ rơi máy bay
Hiện trường vụ rơi máy bay

Theo AFP, Tổ chức hàng không dân dụng Iran trong báo cáo sơ bộ thứ 2 về vụ rơi máy bay Boeing của Ukraine hôm 8/1 cho hay, các điều tra viên đã xác định 2 quả tên lửa Tor-M1 loại đất đối không đã bắn trúng chiếc Boeing.

Theo báo cáo, 2 tên lửa được phóng đi từ hướng bắc. Sau khi trúng tên lửa, chiếc máy bay đã nhanh chóng mất độ cao rồi đâm vào một vật cản trong một công viên và lao xuống đất. Khi bị rơi, máy bay đã đâm xuống một sân bóng, hoàn toàn bị phá hủy và bốc cháy.

Tor-M1 là tên lửa đất đối không tầm ngắn được phát triển để tiêu diệt các máy bay và tên lửa hành trình.

Báo cáo cho biết, việc điều tra đang được tiếp tục tiến hành nhằm xác định tác động của các tên lửa tới vụ tai nạn.

Báo cáo này cũng xác nhận thông tin từ tờ The New York Times chỉ ít lâu sau khi máy bay của Ukraine bị rơi chỉ ít lâu sau khi cất cánh khỏi thủ đô Tehran của Iran để bay tới Kiev, bao gồm 1 đoạn video cho thấy 2 vật thể đã được bắn vào chiếc máy bay.