Israel tiêm chủng gần nửa dân số, tự tin “quay trở lại với cuộc sống bình thường“

(PLVN) - Israel đã cho mở cửa lại nền kinh tế vào ngày 21/2, bao gồm các trung tâm mua sắm và địa điểm giải trí, sau khi đã tiêm chủng phòng bệnh COVID-19 cho gần một nửa dân số.
Một nhân viên y tế ở Tel Aviv, Israel tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân ngày 18/2.
Một nhân viên y tế ở Tel Aviv, Israel tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho người dân ngày 18/2.

Theo Reuters, các cửa hàng đã phục vụ trở lại cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, các dịch vụ như phòng tập thể dục, khách sạn và sân khấu kịch chỉ đón những ai đã tiêm đủ hai liều vắc-xin trong hai tuần trở lên hoặc những người đã từng nhiễm và khỏi bệnh COVID-19. 

Những người thuộc diện này sẽ có giấy thông hành "Green Pass", được hiển thị trên ứng dụng của Bộ Y tế Israel. 

"Chúng tôi là nước đầu tiên trên thế giới tự hồi phục nhờ hàng triệu liều vắc-xin. Nếu bạn đã tiêm chủng, mời nhận Green Pass và trở lại cuộc sống bình thường", Thủ tướng Benjamin Netanyahu viết trên Twitter vào ngày 21/2.

Tuy nhiên, Israel vẫn yêu cầu người dân đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách xã hội. Hoạt động khiêu vũ bị cấm tại các phòng tiệc. Các nghi lễ tôn giáo phải giảm một nửa quy mô so với bình thường.

Theo Bộ Y tế, hơn 46% dân số (tổng cộng 9 triệu người) của Israel đã tiêm ít nhất 1 liều vắc-xin phòng COVID-19 của Pfizer/ BioNtech. Nhờ đó, nguy cơ lây lan của dịch bệnh này đã giảm đến 95,85% trong số những người đã được tiêm 2 mũi vắc-xin.

Cho đến nay, Israel ghi nhận hơn 740.000 ca bệnh và 5.500 ca tử vong do COVID-19 và trải qua ba lần phong tỏa toàn quốc. Chính phủ Israel cam kết sẽ không có lần phong tỏa nào nữa do dịch bệnh này.