Ít nhất 2 người Mỹ trúng số độc đắc 636 triệu USD

(PLO) - Giới chức Sở xổ số Mỹ cho biết, có ít nhất 2 người đã trúng giải độc đắc Mega Millions quay thưởng vào tối 17/12 (giờ địa phương) để cùng chia nhau giải thưởng 636 triệu USD.
Ít nhất 2 người Mỹ trúng số độc đắc 636 triệu USD

CNN và ABC News dẫn lời một giới chức Sở xổ số cho hay, một vé trúng thưởng đã được bán ra ở bang Georgia và một vé khác được bán tại San Jose, miền Bắc California.

Các con số trúng độc đắc lần lượt là 8, 14, 17, 20, 39, và số Mega là 7.

Nếu lấy một lúc, người trúng có thể bỏ túi khoảng 341 triệu USD, trước khi bị trừ thuế.

Giải thưởng số độc đắc lần này chỉ thua số tiền 656 triệu USD của Mega Millions hồi tháng 3/2012.

Tháng 10 vừa qua, Mega Millions đã đổi luật nhằm giảm bớt cơ hội trúng độc đắc của người mua, với cơ hội trúng số của người mua là 1/259 triệu.

Trước đó, tỉ lệ trúng độc đắc là 1/176 triệu, gần bằng cơ hội trúng của xổ số Powerball.

Dù vậy, hàng triệu người vẫn đổ xô nhau đi mua vé số Mega Millions trong những ngày qua.

Bà Paulo Otto, giám đốc cơ quan xổ số bang Virginia, cho biết có khoảng 70% người mua vé số mua vào ngày 17/12, là ngày cuối cùng để xổ lô độc đắc.

Bà cũng cho biết, nếu không ai trúng tối 17/12, lô độc đắc sẽ được xổ vào ngày 20/2 và số tiền thưởng có thể lên đến 1 tỉ USD.

Tại Mỹ hiện có 43 tiểu bang, thủ đô Washington và đảo US Virgin Islands tham dự giải sổ xố Mega Millions.