Ít nhất 20 người thiệt mạng, 100 người bị thương do động đất tại Indonesia

(PLVN) - Ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong trận động đất 6,5 độ Richter xảy ra sáng 26/9 ở tỉnh Maluku, miền Đông Indonesia.
Người dân địa phương giúp đỡ nạn nhân bị thương do động đất.
Người dân địa phương giúp đỡ nạn nhân bị thương do động đất.

Reuters cho biết, ban đầu, động đất được xác định mạnh 6,8 độ Richter nhưng sau đó được hạ xuống còn 6,5 độ. 

AFP cho biết, nhiều người dân đã hoảng loạn chạy xuống đường khi những tòa nhà rung lắc mạnh do địa chấn.

Người phát ngôn Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia Agus Wibowo trong một tuyên bố cho hay, ít nhất 20 người đã thiệt mạng, 100 người bị thương và hơn 2.000 người đã phải sơ tán do động đất. Theo ông Wibowo, trong số những người thiệt mạng có 1 trẻ sơ sinh.

Trước đó, giới chức cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia cho biết, nhiều nạn nhân đã thiệt mạng do các tòa nhà bị đổ trong động đất. Một người khác bị lở đất chôn vùi và 1 nạn nhân chết vì đau tim.

Động đất cũng đã làm hư hại nhiều tòa nhà ở các trường đại học, các cơ quan của chính quyền cùng nhiều công trình khác. 

Ít nhất 24 dư chấn đã được ghi nhận sau động đất, trong đó có một dư chấn tới 5,6 độ Richter.