Kết án chung thân chính trị gia Ấn Độ cưỡng hiếp thiếu nữ 17 tuổi

(PLVN) - Tòa án ở Ấn Độ đã tuyên  án chung thân một chính trị gia  vì tội cưỡng hiếp thiếu nữ 17 tuổi.

Chính trị gia Kuldeep Singh Sengar đã bị bắt giam từ năm 2018 vì các cáo buộc có các hành vi tàn bạo với một cô gái trẻ vào năm 2017, khi nạn nhân mới 17 tuổi. Hôm 16/12, ông ta bị kết tội dụ dỗ thiếu nữ nói trên về nhà mình ở phía bắc Ấn Độ với hứa hẹn phỏng vấn việc làm, rồi tấn công tình dục nạn nhân.

Bản án chung thân được đưa ra vài tháng sau khi cô gái bị thương nghiêm trọng trong một vụ đâm xe ôtô trên cao tốc ở khu vực hẻo lánh. Vụ đâm xe khiến hai người dì của nạn nhân thiệt mạng.

Cảnh sát đã nghi ngờ ông Sengar dàn dựng vụ đụng xe, trong đó một chiếc xe tải với biển số bôi đen đâm vào chiếc ôtô chở cô gái.

An Do ket an chung than chinh tri gia cuong hiep thieu nu 17 tuoi hinh anh 1 cuong_hiep_2.jpg

Ông Kuldeep Singh Sengar xuất hiện hồi tháng 4/2018 tại phiên tòa ở Lucknow, Ấn Độ, bị kết tội dụ dỗ thiếu nữ nói trên về nhà mình ở phía bắc Ấn Độ với hứa hẹn phỏng vấn việc làm và rồi tấn công tình dục nạn nhân. Ảnh:Getty Images.

Trong suốt nhiều tháng, thiếu nữ này - danh tính không được công bố, khẳng định rằng ông Sengar, ở độ tuổi khoảng 50, nhiều lần đe dọa các thành viên trong gia đình cô không được hé răng nửa lời về sự việc. Cha của nạn nhân bị đánh chết hồi năm ngoái sau khi mở lời về vụ án.

Ông Sengar bị khai trừ khỏi đảng Bharatiya Janata hồi tháng 8. Vào thời điểm bị bắt giam, chính trị gia này đang phục vụ nhiệm kỳ thứ 4 tại cơ quan lập pháp bang Uttar Pradesh.

Thẩm phán Dharmesh Sharma của tòa án tối cao Delhi, nơi đưa ra phán quyết hôm 20/12, nhấn mạnh rằng ông Sengar là một công chức nhưng lại phản bội niềm tin của người dân. Thẩm phán nói thêm rằng vụ án này đã chứng minh nỗi sợ hãi ăn sâu vào tâm trí của một cô gái trẻ ở vùng nông thôn, khi trình báo về vấn đề tấn công tình dục của những người quyền lực. Ông Sengar cũng bị buộc phải nộp phạt khoảng 35.000 USD.

Bác bỏ các tội ác, ông Sengar bật khóc khi phán quyết được tuyên tại tòa. Các luật sư của ông nói rằng họ sẽ kháng cáo.

Theo New York Times, sau vụ đâm xe hồi tháng 7, một làn sóng giận dữ lan rộng ở Ấn Độ. Những người biểu tình xuống đường rầm rộ và các chính trị gia lên tiếng mạnh mẽ tại quốc hội, kêu gọi chống lại các hành động lạm quyền.

Hôm 16/12, trong khi nêu chi tiết phán quyết đối với ông Sengar, thẩm phán đã khẳng định những trình báo của nạn nhân trong vụ việc này là hết sức trong sáng, đồng thời ông chỉ trích các nhà điều tra vụ án vì cách tiếp cận gia trưởng, cách nhìn nhận cố hữu trong giải quyết vấn đề bạo lực tình dục đối với trẻ em.  

“Cô gái đến từ làng quê, chứ không phải ở đô thị. Cô ấy có những khoảnh khắc lo lắng, tuyệt vọng và phải đối đầu với một người quyền lực”, thẩm phán cho biết.