Khoảng 2.000 tù nhân trốn thoát sau vụ tấn công nhà tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari lên án cuộc tấn công là "hành động khủng bố" sau khi một nhóm vũ trang tấn công nhà tù ở Owerri, bang Imo.
Hiện trường nhà tù bị tấn công ở Bang Imo, Nigeria.
Hiện trường nhà tù bị tấn công ở Bang Imo, Nigeria.

Sáng sớm nay theo giờ địa phương, gần 2.000 tù nhân đã trốn thoát sau vụ tấn công ở miền nam Nigeria do nhóm vũ trang dùng thuốc nổ phá cổng nhà tù, đấu súng với các nhân viên trại giam. Cơ quan Cải huấn Nigeria xác nhận 1.844 tù nhân trốn thoát trong vụ tấn công này.

Tổng thống Muhammadu Buhari lên án cuộc tấn công là "hành động khủng bố" do "những kẻ vô chính phủ" thực hiện. Ông kêu gọi lực lượng an ninh truy bắt những kẻ tấn công và các tù nhân bỏ trốn.

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ tấn công.