Không quân Nga nhận thêm hàng chục loại vũ khí tối tân

(PLVN) - Nga đang xúc tiến sản xuất khoảng 50 hệ thống và tổ hợp vũ khí mới dành cho các lực lượng hàng không vũ trụ của nước này.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hãng tin Sputnik dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, dự kiến, các vũ loại vũ khí triển vọng, các hệ thống và tổ hợp thế hệ mới nói trên sẽ được bàn giao cho các đơn vị quân đội của Lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga trong những năm tới.

Thông tin trên được đưa ra sau khi Nhà máy V.P. Chkalov thuộc Liên hiệp Tập đoàn Máy bay United của Nga hôm 3/10 cũng đã bàn giao máy bay ném bom Su-34 mới cho Bộ Quốc phòng Nga.

Đây là loại máy bay được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất, trên biển và trên không cũng như những cơ sở hạ tầng của kẻ thù được bảo vệ bằng các hệ thống phòng không.

Máy bay này cũng có thể triệt hạ các thiết bị đối kháng hỏa lực và thông tin của kẻ thù, có khả năng hoạt động cả ngày và đêm trong mọi điều kiện khí tượng, sử dụng vũ khí hàng không không điều khiển và có điều khiển…