Kỷ lục: Gần 10 triệu người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp chỉ trong hai tuần

(PLVN) - Đại dịch Covid-19 đã khiến cho Mỹ lần đầu tiên đánh dấu một trong những giai đoạn tàn khốc nhất trong lịch sử đối với thị trường việc làm, và trợ cấp thất nghiệp đã tăng hơn 3.000% kể từ đầu tháng 3.
 Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo CNN, chỉ trong một tuần, có tới 6,6 triệu người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp vì đại dịch Covid-19. Nếu tính cả 3,3 triệu đơn từ tuần trước, người Mỹ đã nộp gần 10 triệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp chỉ trong hai tuần qua. Các chuyên gia kinh tế gọi sự gia tăng này là “quái dị”, “khủng khiếp” và “bức chân dung của thảm họa”. 

Cuộc khủng hoảng tài chính do Covid-19 gây ra đã khiến nền kinh tế Mỹ bị thiệt hại nặng nề và buộc hàng nghìn doanh nghiệp phải liên tục sa thải nhân viên, thậm chí là đóng cửa. Dịch vụ là một trong những ngành bị ảnh hưởng lớn nhất do Covid-19, tiếp đó là y tế, trợ giúp xã hội, sản xuất, bán lẻ và xây dựng.