Lan tỏa yêu thương qua tấm lòng những “Đại sứ áo dài”

(PLVN) - Ngày 13/2, Quỹ Nhân ái Áo dài Phu nhân toàn châu Âu đã khởi động hoạt động từ thiện đầu Xuân 2019 với các chương trình thiết thực nhằm thể hiện tấm lòng của những người con xa quê với những hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà. 
Các nữ Đại sứ Nhân ái đại diện cho các nước trao quà cho cụ Cư, cụ Tế.
Các nữ Đại sứ Nhân ái đại diện cho các nước trao quà cho cụ Cư, cụ Tế.

Trong khuôn khổ chương trình từ thiện kéo dài 2 ngày, sáng 13/2, Quỹ đã trao tặng Nhà nhân ái cho vợ chồng cụ Đặng Thị Cư và Nguyễn Kim Tế ở thôn Cầu Đào, xã Nhân Thắng, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. 

Với số tiền ủng hộ 50 triệu đồng của Quỹ và sự đóng góp thêm của họ hàng, sự ủng hộ của chính quyền địa phương, một căn nhà khang trang, kiên cố đã được xây dựng trên mảnh đất trước đó là căn nhà rộng chỉ khoảng 20m2.

Đoàn từ thiện của Quỹ Nhân ái trao đổi với đại diện chính quyền, họ hàng, hàng xóm của các cụ.
Đoàn từ thiện của Quỹ Nhân ái trao đổi với đại diện chính quyền, họ hàng, hàng xóm của các cụ.

Kịp hoàn thành phần xây thô trước Tết Nguyên đán 2019, vợ chồng cụ Cư và cụ Tế đã có được nơi ở tươm tất để đón mùa Xuân mới, một ngôi nhà vững chãi trong những năm tháng tuổi già. 

Các nữ Đại sứ Nhân ái bên tấm biển của căn nhà.
Các nữ Đại sứ Nhân ái bên tấm biển của căn nhà.

Rưng rưng xúc động, Đại sứ Nhân ái tại Đức Đặng Bích Lan cho biết bà cảm thấy ấm lòng, trái tim rộn ràng khi thấy 2 cụ được đón Tết trong căn nhà mới mà Quỹ Nhân ái đã góp phần xây dựng lên.

Đại sứ Nhân ái Đặng Bích Lan cũng bày tỏ mong muốn những chuyến thiện nguyện như vậy sẽ tiếp tục được nối dài trong thời gian tới với sự chung tay chung sức, sự sẻ chia của đồng bào trong và ngoài nước với những mảnh đời còn thiếu may mắn.

Đoàn từ thiện tại ngôi nhà mới của 2 cụ Cư, Tế.
Đoàn từ thiện tại ngôi nhà mới của 2 cụ Cư, Tế.

Ngoài ra, trong chương trình, chiều 13/2, Quỹ Nhân ái của chương trình Áo dài Phu nhân toàn châu Âu đã trao tặng hơn 70 suất quà và các phần tiền từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều. 

Các Đại sứ Nhân ái ân cần thăm hỏi bệnh nhi tại Bệnh viện K Tân Triều.
Các Đại sứ Nhân ái ân cần thăm hỏi bệnh nhi tại Bệnh viện K Tân Triều.

Những món quà nhỏ là sự động viên để các em và người thân tiếp tục hành trình điều trị.
Những món quà nhỏ là sự động viên để các em và người thân tiếp tục hành trình điều trị.
Những món quà nhỏ là sự động viên để các em và người thân tiếp tục hành trình điều trị.
Những món quà nhỏ là sự động viên để các em và người thân tiếp tục hành trình điều trị.

Trong ngày 14/2, Quỹ sẽ tiếp tục trao quà và tiền ủng hộ cho các bệnh nhi tại Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung ương và Bệnh viện Việt - Đức. 

Lan tỏa yêu thương qua tấm lòng những “Đại sứ áo dài” ảnh 7
Trong chiều 13/2, đoàn đã trao khoảng 70 suất quà và các phần tiền cho các bệnh nhi.

Theo ông Phạm Gia Hậu - Chủ tịch Quỹ Nhân ái của chương trình Áo dài Phu nhân toàn châu Âu, Chủ tịch Hội Văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Séc – tổng số suất quà dự kiến trao trong đợt này là hơn 300 suất cùng số tiền mặt khoảng 200 triệu đồng, bao gồm cả số tiền xây Nhà nhân ái cho vợ chồng cụ Cư, cụ Tế.

Quỹ Nhân ái Áo dài Phu nhân toàn châu Âu chính thức ra mắt hồi tháng 1 vừa qua tại Séc, gồm 25 người trong Ban điều hành do ông Phạm Gia Hậu là Giám đốc điều hành. Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam toàn châu Âu Hoàng Đình Thắng, làm Chủ tịch danh dự. 

Ông Phạm Gia Hậu cho biết, Quỹ được thành lập nhằm thiết thực tôn vinh vẻ đẹp cả ở hình thức lẫn tâm hồn của người Việt Nam tại châu Âu. Quỹ thống nhất hoạt động ở cả 2 “mặt trận” là ở Việt Nam và ở châu Âu. Trong đó, ở châu Âu, Quỹ sẽ tích cực hỗ trợ các hoàn cảnh còn khó khăn trong cộng đồng người Việt. 

Còn ở Việt Nam, Quỹ sẽ đều đặn phối hợp với các tổ chức để tiến hành các hoạt động thiện nguyện. Trong năm, Quỹ đặt mục tiêu chia làm 3 đợt, mỗi đợt trao tặng từ 2 đến 4 Nhà nhân ái cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Số tiền chi cho các hoạt động thiện nguyện của Quỹ đều là do các cá nhân người Việt Nam đang sinh sống, làm ăn và học tập ở châu Âu đóng góp, là tấm lòng của những người con xa xứ với đồng bào của mình.

Tất cả các Đại sứ Nhân ái của cộng đồng người Việt ở châu Âu, Ban điều hành Quỹ đều hoạt động trên cơ sở tự nguyện, tự bỏ tiền túi chi trả các hoạt động thiện nguyện, đi về Việt Nam…

Giám đốc điều hành Quỹ Nhân ái Phạm Gia Hậu cũng cho biết, ở giai đoạn đầu mới thành lập như hiện nay, ngân sách của Quỹ mới đang lớn dần từng ngày. Quỹ mong muốn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của bà con kiều bào ở châu Âu để có thể tiếp tục lan tỏa hơn nữa tinh thần tương thân tương ái giữa người Việt ở khắp nơi trên thế giới.