Lãnh đạo các nước thăm hỏi về thiệt hại do bão lũ tại miền Trung

(PLVN) - Biết tin mưa lớn và lũ lụt gây ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung nước ta, lãnh đạo các nước, các chính đảng tiếp tục gửi thư, điện thăm hỏi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với sự cảm thông sâu sắc.
Mưa lớn và lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung.
Mưa lớn và lũ lụt gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung.

Thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raúl Castro Ruz và Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và gửi lời chia buồn chân thành nhất tới các gia đình bị thiệt hại tại các tỉnh miền Trung Việt Nam.

Thủ tướng Australia Scott Morrison đã gửi thư thăm hỏi tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Trong thư, Thủ tướng Australia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh quan hệ đặc biệt và bền chặt giữa Việt Nam và Australia, khẳng định Australia sẵn sàng tăng cường hỗ trợ khẩn cấp và hỗ trợ phục hồi dài hạn cho Việt Nam, trước mắt là khoản hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp 100.000 AUD.

Trong điện gửi tới Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tống Đào gửi lời thăm hỏi chân thành đến nhân dân vùng lũ, đồng thời bày tỏ sự kính trọng đối với đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia chống lũ cứu nạn.

Ông Tống Đào tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đứng đầu, cả nước Việt Nam sẽ đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực và nhân dân vùng lũ sẽ sớm chiến thắng thiên tai, xây dựng lại quê hương tươi đẹp.

Cũng trong thư thăm hỏi gửi tới Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Ban Quốc tế Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Ogata Yasuo bày tỏ cảm thông sâu sắc về những tổn thất nặng nề về người và tài sản của nhân dân các tỉnh miền Trung Việt Nam, đồng thời thể hiện sự kính trọng đối với những nỗ lực của Đảng và Chính phủ Việt Nam đang trên tuyến đầu cùng nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục cuộc sống bình thường.