Lãnh đạo thế giới dự lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới I

(PLO) - Khoảng 70 nhà lãnh đạo các nước trên thế giới, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/11 đã dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới I ở Paris, Pháp.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Điện Elysee ở Paris ngày 10/11. Ảnh: AP/VnExpress
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Điện Elysee ở Paris ngày 10/11. Ảnh: AP/VnExpress

Theo AFP, các hoạt động kỷ niệm 100 ngày kết thúc Chiến tranh I được khởi động với các lễ tưởng niệm 80.000 người đã bỏ mạng trong cuộc chiến ở New Zealand và Australia. Tại thủ đô của nước Pháp, trọng tâm của các hoạt động kỷ niệm được tổ chức ở khu mộ các chiến sỹ vô danh ở Arc de Triomphe.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng chủ trì một hội thảo có tên Diễn đàn hòa bình Paris có sự tham gia của Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres và các nhà lãnh đạo thế giới nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của các định chế quốc tế trong việc giúp giải quyết xung đột, ngăn chặn chiến tranh và thúc đẩy sự thịnh vượng trên toàn cầu.

Khoảng 100.000 cảnh sát đã được Pháp huy động để đảm bảo an ninh tối đa cho thành phố Paris trong dịp này.