Lãnh đạo toàn cầu cam kết loại bỏ tình trạng nô lệ thời hiện đại

(PLO) - Tại một diễn đàn diễn ra ở Australia ngày 25/8, các ông trùm kinh doanh và chính trị gia từ 48 nước trên thế giới đã cam kết chấm dứt nạn buôn bán người, lao động cưỡng bức và nô lệ hiện đại.
Ảnh minh họa. Nguồn AP
Ảnh minh họa. Nguồn AP

Theo Reuters, diễn đàn nói trên có sự tham dự của các quan chức nhiều nước trên thế giới cùng lãnh đạo của các chuỗi bán lẻ hàng đầu thế giới như Wal-Mart, Mitsui, JD.com… Diễn đàn này được khởi động hồi năm ngoái nhằm tăng cường quan hệ đối tác giữa khu vực nhà nước và tư nhân nhằm loại bỏ các dạng tội phạm nói trên đồng thời tăng cường nhận thức về hoạt động kinh doanh có đạo đức và thiết lập cơ chế để đảm bảo phát hiện, xử lý và hỗ trợ các nạn nhân buôn người. 

Theo ước tính, trên thế giới hiện có khoảng 45 triệu người là nạn nhân của các hình thức nô lệ hiện đại, trong đó có 2/3 đến từ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.