Lãnh đạo Triều Tiên dùng hộ chiếu Brazil xin visa phương Tây?

(PLO) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và cha của ông là cố lãnh đạo Kim Jong Il được cho là từng sử dụng hộ chiếu của Brazil để xin visa đến thăm các nước phương Tây vào những năm 1990.
Hình ảnh 2 tấm hộ chiếu được cho là của cha con nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Hình ảnh 2 tấm hộ chiếu được cho là của cha con nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Theo Reuters, thông tin trên được 4 nguồn tin an ninh cao cấp của các nước Tây Âu cho biết.

Trước nay, nhiều nguồn tin cũng từng cho rằng gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên sử dụng giấy tờ mang tên khác để đi lại nhưng ít có bằng chứng cụ thể. Tuy nhiên, lần này, Reuters đã được nhìn thấy bản photocopy 2 hộ chiếu Brazil chưa từng được công bố

“Họ sử dụng hộ chiếu Brazil cho thấy rõ hình của ông Kim Jong Un và Kim Jong Il để xin visa từ các đại sứ quán nước ngoài”, Reuters dẫn một nguồn tin an ninh cao cấp giấu tên của phương Tây cho biết. 

Cả hai tấm hộ chiếu này đều đóng dấu mộc “Đại sứ quán Brazil tại Praha” với ngày cấp là 26/2/1996. Các nguồn an ninh nói với Reuters rằng công nghệ nhận dạng khuôn mặt đã xác nhận đó chính là Kim Jong Un và cha ông.

Trong đó, tấm hộ chiếu mang ảnh của người được cho là ông Kim Jong Un được cấp dưới cái tên Josef Pwag với ngày sinh là 1/2/1983.

Hộ chiếu của ông Kim Jong Il được cấp dưới cái tên Ijong Tchoi, sinh ngày 4/4/1940. Cả hai hộ chiếu đều liệt kê nơi sinh của người sở hữu là Sao Paulo, Brazil.

Đại sứ quán Triều Tiên ở Brazil từ chối bình luận về thông tin trên còn Bộ ngoại giao Brazil cho biết đang điều tra vụ việc.

Trong khi đó, một nguồn tin Brazil giấu tên cho biết hai hộ chiếu vừa kể đều hợp lệ vì chúng được gửi đi dưới dạng hộ chiếu trắng trơn để các lãnh sự quán cấp phát.

Bốn nguồn tin an ninh cao cấp của Tây Âu khác xác nhận với Reuters rằng hai hộ chiếu Brazil với hình của hai cha con nhà lãnh đạo Triều Tiên dưới cái tên Josef Pwag và Ijong Tchoi đã được sử dụng để xin visa tại ít nhất hai nước phương Tây.

Tuy nhiên, hiện không rõ ông Kim Jong Il và ông Kim Jong Un có được cấp visa với những tấm hộ chiếu nói trên không.

Ngoài ra, các nguồn tin an ninh cũng cho biết 2 tấm hộ chiếu nói trên cũng có thể đã được sử dụng để đi đến Brazil, Nhật Bản và Hong Kong.

Trước đó, tờ Yomiuri Shimbun của Nhật hồi năm 2011 cũng từng đưa tin ông Jong Un đã đến Tokyo khi còn nhỏ bằng hộ chiếu Brazil.

Reuters cho hay chỉ nhìn thấy bản photocopy của hai hộ chiếu nên không thể xác định được chúng có bị chỉnh sửa gì hay không.