Lãnh tụ tối cao Iran lên tiếng về việc tấn công Mỹ bằng tên lửa

(PLVN) - Lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 8/1 cho rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa của Tehran vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq là “cái tát vào mặt” Mỹ.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Theo Reuters, Iran tuyên bố đã phóng hơn 10 tên lửa nhằm vào các mục tiêu của Mỹ để trả đũa việc Washington giết chết chỉ huy Iran Qassem Soleimani trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại Iraq vào tuần trước.

“Hành động quân sự như thế là chưa đủ”, ông Khamenei nói trong bài phát biểu trên truyền hình và cho rằng điều quan trọng là chấm dứt sự hiện diện của nước Mỹ trong khu vực.

Lãnh tụ tối cao của Iran cũng loại trừ khả năng nối lại đàm phán với Washington về thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho rằng cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự ở Iraq là biện pháp tự vệ và rằng Iran không tìm cách khiến căng thẳng gia tăng.

Theo truyền hình Iran, Iran đã phóng 15 tên lửa đạn đạo từ lãnh thổ của nước này nhằm vào các mục tiêu Mỹ ở Iraq. 

Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, các căn cứ bị nhắm mục tiêu là căn cứ không quân al-Asad và một cơ sở khác ở Erbil. 

Truyền hình Iran tuyên bố vụ tấn công đã khiến 80 người Mỹ và một số trực thăng, thiết bị quân sự của Mỹ bị hư hại.

Song, một nguồn tin cho biết, các thông tin ban đầu cho thấy Mỹ không có thương vong trong vụ việc.

Đức, Đan Mạch, Na Uy và Ba Lan cũng cho hay các binh sỹ của họ ở Iraq không bị thương. 

Theo CNN, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đe dọa sẽ tấn công vào Mỹ nếu Washington đáp trả các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào căn cứ của Mỹ ở Iraq.

Đọc thêm