LHQ gỡ bỏ lệnh cấm du lịch đối với quan chức Triều Tiên

(PLO) - Ủy ban thuộc Hội đồng Bảo an LHQ đã đồng ý gỡ bỏ lệnh cấm du lịch đối với các quan chức Triều Tiên sang Singapore tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vào tháng tới.
Ông Kim Jong Un đi tàu đến Bắc Kinh hồi cuối tháng 3. Ảnh: KCNA/Reuters/Zing
Ông Kim Jong Un đi tàu đến Bắc Kinh hồi cuối tháng 3. Ảnh: KCNA/Reuters/Zing

Theo AFP, quyết định trên được đưa ra theo yêu cầu của Singapore để tạo điều kiện cho phái đoàn Triều Tiên đến tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, đồng thời tiến hành các công tác chuẩn bị. “Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ là cơ hội thúc đẩy mục tiêu giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên cũng như thiết lập hòa bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên và khu vực”, Đại sứ LHQ Singapore Burhan Gafoor nói.

Được biết, trong danh sách cấm vận của LHQ có 80 cá nhân và 75 tổ chức của Triều Tiên bị cấm đi lại trên toàn cầu và bị đóng băng tài sản. Tuy nhiên, quyết định gỡ bỏ lệnh cấm lần này không nói cụ thể quy mô của phái đoàn từ Bình Nhưỡng.