Liên Hợp quốc cấm các mặt hàng xuất khẩu chính của Triều Tiên

(PLO) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) đã nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Triều Tiên vì 2 vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của Bình Nhưỡng trong tháng 7 vừa qua.
Lãnh đạo Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa hôm 28/7. Ảnh: Reuters/Zing
Lãnh đạo Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa hôm 28/7. Ảnh: Reuters/Zing

Theo Reuters, nghị quyết trừng phạt Triều Tiên do Mỹ soạn thảo và đã được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua cấm hoạt động xuất khẩu than đá, sắt, quặng sắt, chì, quặng chì và hải sản.

Nghị quyết cũng cấm các nước tăng số lao động người Triều Tiên đang làm việc ở nước ngoài, cấm thành lập các công ty liên doanh mới với Triều Tiên cũng như các khoản đầu tư mới vào những công ty liên doanh hiện có.

Lệnh trừng phạt mới có thể khiến Triều Tiên mất đi đến 2/3 trong tổng doanh thu từ hoạt động xuất khẩu hàng năm ước tính khoảng 3 tỉ USD. 

Ngoài ra, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley cũng cho biết Mỹ đang thảo luận và sẽ tiếp tục có các biện pháp tự vệ thận trọng trong thời gian tới. Theo bà Haley, Mỹ cũng sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự thường niên chung với Triều Tiên.