Liên Hợp quốc cấm cảng thêm 4 tàu Triều Tiên

(PLO) - Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) ngày 28/12 đã cấm nhập cảng quốc tế đối với 4 tàu của Triều Tiên bị nghi đang chở hoặc có chứa hàng hóa bị cấm theo các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo AFP, lệnh cấm với 4 tàu Ul Ji Bong 6, Rung Ra 2, Sam Jong 2 và Rye Song Gang 1 đã nâng tổng số tàu của Triều Tiên bị LHQ cấm cảng đến nay lên thành 8 tàu. Các nhà ngoại giao cho biết, trên thực tế, Mỹ đề nghị áp dụng việc cấm cảng với cả các tàu đăng ký từ các nước khác nhưng Trung Quốc chỉ đồng ý với 4 tàu mang cờ Triều Tiên như trên. 

Việc cấm cảng này là một phần trong các nỗ lực quốc tế nhằm cắt giảm chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Cũng trong ngày 28/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Trung Quốc tiếp tay để các tàu chở dầu cho Bình Nhưỡng, ngăn cản một giải pháp thân thiện trong vấn đề Triều Tiên.