Liên hợp quốc “mở đường” cho viện trợ tới Triều Tiên

(PLVN) - Một ban hội thẩm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua những miễn trừ lệnh trừng phạt cho một tổ chức viện trợ, nhằm cho phép hỗ trợ nhân đạo Triều Tiên, Yonhap đưa tin. 

Tổ chức Bác sỹ Không Biên giới đã nhận được sự miễn trừng phạt với thiết bị y tế thiết yếu để hỗ trợ các biện pháp chống lại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có khẩu trang phẫu thuật, quần áo và mặt nạ bảo hộ.

Tổ chức này cũng được miễn trừng phạt với lương thực bổ sung để giải quyết vấn đề suy dinh dưỡng triền miên cũng như cung cấp những vật dụng cần thiết cho chương trình lao và lao đa kháng thuốc (MDR-TB) ở tỉnh Bắc Hamgyong.

Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại một nhà ga ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên trong nỗ lực chống dịch COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)
 Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại một nhà ga ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên trong nỗ lực chống dịch COVID-19. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Những sự miễn trừ này sẽ có hiệu lực cho tới ngày 14/10/2021, ủy ban trừng phạt của Liên hợp quốc cũng giải thích rằng khung thời gian cho sự miễn trừ này được gia hạn "dựa trên cơ sở ngoại lệ."

Hoạt động chuyển phát nhu yếu phẩm tới Triều Tiên dự kiến sẽ khó khăn hơn trong năm nay do chính quyền nước này đã thắt chặt kiểm soát biên giới để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Đọc thêm