Lở núi kinh hoàng ở Trung Quốc, sập 17 tòa nhà cao tầng

Khoảng 11h40 ngày 20/12, một vụ lở núi kinh hoàng đã xảy ra ở khu ​công nghiệp thuộc quận Quang Minh, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, khiến 17 tòa nhà bị đổ sập. Hình ảnh hiện trường cho thấy những tòa nhà nát như một khối rác xây dựng lớn.
Những ngôi nhà bị sụp đổ. (Nguồn: QQ)
Những ngôi nhà bị sụp đổ. (Nguồn: QQ)
VietNam+ dẫn nguồn Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc, trong số 17 tòa nhà bị sập có 2 tòa nhà là ký túc xá, rất nhiều người bị mắc kẹt trong đó. Lực lượng chức năng vẫn chưa thể ước tính được con số thiệt hại.
Các nhân viên cứu hộ cho biết một tòa nhà ở khu công nghiệp và một số nhà dân hư hại trong vụ lở đất. Theo BBC, 22 tòa nhà bị chôn vùi, trong đó có hai ký túc xá dành cho công nhân. Hơn 700 người đã vội vã di chuyển qua những mảnh vỡ và khối đất đá ngổn ngang để tháo chạy khỏi hiện trường. Ảnh: SCMP/Zing.vn
 Các nhân viên cứu hộ cho biết một tòa nhà ở khu công nghiệp và một số nhà dân hư hại trong vụ lở đất. Theo BBC, 22 tòa nhà bị chôn vùi, trong đó có hai ký túc xá dành cho công nhân. Hơn 700 người đã vội vã di chuyển qua những mảnh vỡ và khối đất đá ngổn ngang để tháo chạy khỏi hiện trường. Ảnh: SCMP/Zing.vn
185 trung đội cứu hộ, 185 nhân viên cùng 37 xe được triển khai tại hiện trường.
Khoảng 13h13, lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 4 người bị mắc kẹt, trong đó có 1 người bị thương nhẹ. Lực lượng cứu hộ phát hiện vẫn còn một nhóm người đang đợi được giải cứu.
Theo một số nguồn tin khác, có 22 tòa nhà bị sập, ít nhất 7 người được cứu sống và 41 người vẫn còn mất tích sau vụ lở đất. 
Nhân viên của một công ty trong khu vực nói với tờ South China Morning Post rằng trong vòng 2 tới 3 năm qua, người ta liên tục trút bùn đất bên cạnh khu công nghiệp. "Người dân địa phương phàn nàn về vấn đề này trong một thời gian dài, nhưng không được giải quyết", nhân viên này nói. Hiện đội cứu hỏa phát hiện 8 người bị mắc kẹt và đang giải cứu. Ảnh: SCMP/Zing.vn
 Nhân viên của một công ty trong khu vực nói với tờ South China Morning Post rằng trong vòng 2 tới 3 năm qua, người ta liên tục trút bùn đất bên cạnh khu công nghiệp. "Người dân địa phương phàn nàn về vấn đề này trong một thời gian dài, nhưng không được giải quyết", nhân viên này nói. Hiện đội cứu hỏa phát hiện 8 người bị mắc kẹt và đang giải cứu. Ảnh: SCMP/Zing.vn
Z
ing đưa theo Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh dẫn lời một người dân địa phương cho hay, đất trong khu vực đã được đào lên tại một công trình xây dựng trong hai năm qua, tạo thành ụ cao 100 m.
Trời mưa ở Thâm Quyến hôm 20/12 khiến con đường hiện ngổn ngang bùn đất. 
*Tiếp tục cập nhật

Đọc thêm