Loạt vụ đánh bom trong 24 giờ ở Thái Lan

24 giờ qua xảy ra một loạt vụ đánh bom làm 4 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương ở miền Nam Thái Lan.
Hiện trường vụ đánh bom tại khu nghỉ dưỡng Hua Hin.
Hiện trường vụ đánh bom tại khu nghỉ dưỡng Hua Hin.

Cụ thể, có 2 người thiệt mạng ở thành phố Hua Hin (cách thủ đô Bangkok Thái Lan khoảng 200km), 1 người thiệt mạng trong vụ nổ tại trụ sở Cảnh sát đặc nhiệm Thái ở tỉnh Surat Thani và 1 nạn nhân khác ở tỉnh Trang.

Ngoài ra, các vụ nổ cũng đã xảy ra ở đảo Phuket. Thông tin ban đầu, ít nhất 1 người chết.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-O-Cha gọi loạt vụ đánh bom làm 4 người thiệt mạng trong 24 giờ qua ở miền Nam là một âm mưu nhằm châm ngòi bạo động ở quốc gia bị phủ bóng đen bởi các cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 1 thập kỷ qua này, VietNam+ dẫn tin AFP.

Ông Prayut nói trước báo giới: "Các vụ đánh bom đó ẩn chứa âm mưu gây hỗn loạn và bất ổn. Tại sao đánh bom lại xảy ra khi đất nước của chúng ta đang hướng tới ổn định, một nền kinh tế và ngành du lịch tốt hơn - và kẻ nào thực hiện các vụ tấn công đó?. Bạn phải tìm ra chúng".

Đọc thêm