Malaysia muốn hạ tuổi bầu cử

(PLO) - Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Syed Saddiq Syed Abdul Rahman cho biết Thủ tướng Mahathir Mohamad “rất nghiêm túc” về ý định hạ tuổi bầu cử xuống 18 tuổi trước kỳ bầu cử tiếp theo của nước này dự kiến diễn ra vào năm 2023.
Cử tri Malaysia đi bỏ phiếu. Ảnh: Hoàng Đình Nhương/TTXVN
Cử tri Malaysia đi bỏ phiếu. Ảnh: Hoàng Đình Nhương/TTXVN

Theo CNA, trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg, ông Saddiq cho biết, tuổi bỏ phiếu hiện nay của Malaysia là 21 và việc hạ tuổi bầu cử đồng nghĩa với việc nước này sẽ có thêm 3,7 triệu cử tri, tăng 25% so với hiện nay.

“Điều này đồng nghĩa với việc khối cử tri trẻ tuổi sẽ trở nên lớn hơn, mạnh hơn và không còn bị gạt ra bên lề trong viễn cảnh chính trường Malaysia”, ông Saddiq, Bộ trưởng trẻ nhất trong Nội các Malaysia nói.

Chính phủ Malaysia dự kiến sẽ yêu cầu văn phòng Bộ Tư pháp xem xét các luật cần sửa đổi để mở đường cho thay đổi như vậy.